Philippines khẳng định không có đe dọa an ninh trước thềm hội nghị ASEAN

ANTD.VN - Một quan chức thuộc lực lượng cảnh sát Philippines khẳng định không có dấu hiệu cho thấy nhóm phiến quân Maute - vốn thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, xuất hiện ở Thủ đô Manila. 

Philippines khẳng định không có đe dọa an ninh trước thềm hội nghị ASEAN ảnh 1

Khẳng định này được đưa ra hôm qua 1-8, chỉ một ngày trước thời điểm Philippines dự kiến tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 50.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Manila, Oscar Albayalde cho biết, Chính phủ Philippines sẽ sẵn sàng triển khai 13.000 cảnh sát để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ tấn công khủng bố nào. Được biết sẽ có khoảng 1.700 đại diện ngoại giao của các nước thành viên khối ASEAN tham dự hội nghị AMM lần này. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines (PICSS) tại thành phố Pasay từ ngày 2 đến 8 - 8.