Philippines hứng siêu bão Utor, 2 người chết, 45 người mất tích

ANTĐ - Siêu bão Utor đổ bộ vào miền bắc Philippines vào ngày 12-8, làm tốc mái nhiều ngôi nhà và gây lở đất ở nhiều khu vực. Nhà chức trách Philippines cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 45 người khác bị mất tích.

Bão gây mưa lớn ở Thủ đô Manila

Với sức gió lên tới 200km/h, bão Utor được xem là cơn bão mạnh nhất từng tấn công Philippines trong năm nay. Giới chức nước này lo ngại con số thương vong có thể còn tăng cao hơn nữa khi cơn bão Utor quét qua khu vực ven biển và miền núi phía bắc Philippines.

Theo phát ngôn viên của Hội đồng thảm họa Philippines, Reynaldo Balido, ca tử vong đầu tiên được xác nhận do bão Utor gây ra là một người đàn ông bị chôn vùi trong vụ lở đất ở Benguet, phía bắc Philippines, 44 ngư dân mất tích vì không kịp vào nơi trú ngụ an toàn.

Nhà chức trách thông báo tỉnh Aurora nằm ở khu vực ven biển, nơi cơn bão đổ bộ đã bị thiệt hại nặng nề trên diện rộng. Cơn bão đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, trang trại cũng như nhiều nhà cửa, cây cối cũng bị gió mạnh quật ngã. Nhiều tuyến đường giao thông ở thị trấn Casiguran, nơi có khoảng 20.000 cư dân sinh sống, đã bị gián đoạn vì lở đất và nước lũ. Hai thị trấn gần đó cũng chịu cảnh tương tự.