Philippines, Hồng Kông khẩn trương đối phó với siêu bão Mangkhut

ANTD.VN - Philippines đang sơ tán hàng nghìn người dân và triển khai binh sĩ nhằm đối phó với siêu bão Mangkhut đe dọa hơn 5 triệu người ở phía bắc nước này.

Người dân Philippines gia cố nhà cửa chuẩn bị đối phó với siêu bão

Siêu bão Mangkhut với sức gió lên tới 285km/h dự kiến đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines vào sáng sớm 15-9.

Cơn bão này, tương đương với siêu bão cấp 5 trong thang bão gồm 5 cấp, trước đó đã quét qua các đảo Guam và Marshall Islands ở Thái Bình Dương, gây ngập lụt trên diện rộng và mất điện.

Tại Philippines, nhiều người lo ngại rằng, cơn bão này có thể gây thiệt hại nặng nề như cơn bão Haiyan hồi năm 2013 tàn phá một khu vực rộng lớn ở nước này và làm hơn 6.000 người thiệt mạng.

“Chúng tôi đang chuẩn bị đối phó với điều tồi tệ nhất ở đây. Có cảm giác lo sợ rằng chúng tôi có thể đang đối phó với cơn bão tồi tệ như Haiyan hoặc Haima”, một phát ngôn viên của tổ chức từ thiện World Vision cho biết.

Người dân được cảnh báo về khả năng mất điện trên diện rộng và dịch vụ thông tin bị gián đoạn, cũng như nguy cơ ngập tại những khu vực trũng thấp và lở đất tại miền núi.

Nhà chức trách cho hay, 2.298 hộ gia đình đã được sơ tán. Quân đội cũng triển khai lực lượng tại phía bắc Luzon để giúp người dân chuẩn bị đối phó với siêu bão. Ít nhất 134 chuyến bay tại Philippines đã bị hủy.

Trong khi đó, tại Hồng Kông (Trung Quốc), giới chức đã nhóm họp khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với siêu bão Mangkhut. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, khoảng 12.000 người cũng được sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp ở tỉnh Quảng Đông do lo ngại ảnh hưởng của bão.