Philippines hối thúc Trung Quốc hãy “có trách nhiệm”

(ANTĐ) - Philippines ngày 1-7 đã hối thúc Trung Quốc hãy là một cường quốc “có trách nhiệm” trong khi một lần nữa bày tỏ quan ngại về sự hiện diện “người khổng lồ” châu Á tại những vùng biển tranh chấp.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Albert Del Rosario bày tỏ mong muốn những căng thẳng về vùng biển tranh chấp không dẫn tới xung đột vũ trang và ông dự định sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới để thảo luận về những tranh chấp với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Phát biểu trước báo giới, ông Del Rosario nói: “Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ lớn mạnh, tăng trưởng và tiến lên như một nước có trách nhiệm. Tôi đã được mời tới thăm Bắc Kinh và tôi chắc rằng chúng tôi sẽ tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho các thách thức mà chúng tôi đang đối mặt”. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Del Rosario dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-7.

Ông Del Rosario một lần nữa nhắc lại những cáo buộc của Philippines về việc lực lượng của Trung Quốc nổ súng vào ngư dân, theo dõi tàu thăm dò dầu khí và xây dựng trên những khu vực Philippines tuyên bố chủ quyền. Về lý do khiến Trung Quốc đột nhiên trở nên hung hăng như vậy, ông Del Rosario nói: “Tôi chỉ có thể đoán rằng là do một số mỏ khí lớn vừa được phát hiện tại khu vực này”.