Philippines cử phái viên tới Trung Quốc đàm phán về tranh chấp biển

ANTĐ - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 14-7 thông báo sẽ cử cựu Tổng thống Fidel Ramos tới Trung Quốc để khởi động đàm phán sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh ở Biển Đông. 

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos

Tuy nhiên, ông Duterte không thông báo cụ thể thời gian diễn ra hoạt động này. “Chiến tranh không phải một lựa chọn. Vậy lựa chọn khác là gì? Đó là đối thoại hòa bình”, ông Duterte phát biểu tại cuộc gặp mặt hội cựu sinh viên của một trường đại học có sự tham dự của ông Ramos.

“Tôi đã tham vấn ý kiến của nhiều người, trong đó có cựu Tổng thống Ramos. Tôi trân trọng đề xuất ông ấy sang Trung Quốc để khởi động các cuộc đàm phán”, tân Tổng thống Philippines nói.

Ông Ramos giữ chức Tổng thống Philippines từ năm 1992 đến 1998, và được biết đến là người ủng hộ mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Tuy nhiên, ở tuổi 88, vị cựu Tổng thống này tỏ ý sẽ không nhận lời sang Trung Quốc vì lý do tuổi tác và nhiều vấn đề khác.

Các trợ lý nói rằng, ông Duterte hiện đang để ngỏ khả năng đối thoại song phương với Trung Quốc, đồng thời cho rằng Manila sẽ ở vị trí tốt hơn trên bàn đàm phán sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (Hà Lan) hôm 12-7.

Trước đó, ông Duterte, người mới nhậm chức Tổng thống Philippines hôm 30-6 vừa qua, từng tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc và thu hút đầu tư từ Bắc Kinh đối với các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của Manila.

Trong một diễn biến khác liên quan, hôm qua 15-7, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Á –ÂU (ASEAM) đang diễn ra ở Mông Cổ, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã khẳng định mạnh mẽ việc nước này tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài về vấn đề Biển Đông và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Ông Yasay nói thêm rằng, Philippines cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình và sẽ tiếp tục tham gia cùng các bên liên quan để làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi lực lượng hải cảnh Trung Quốc chặn một tàu Philippines đến bãi cạn Scarborough. Theo hãng Kyodo của Nhật Bản, một nhóm phóng viên của kênh truyền hình ABS-CBN đã lên một tàu cá của ngư dân Philippines, đi từ đảo Luzon đến bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Đến chiều 14-7, khi tàu Philippines đến gần khu vực bãi cạn thì thấy một số tàu hải cảnh của Trung Quốc đã ở đó.

Theo lời kể của phóng viên đi trên tàu, một tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi theo sau tàu của ngư dân Philippines, trong khi một tàu khác chặn ở lối vào bãi cạn Scarborough.

Sau đó, hai tàu cao tốc của Trung Quốc tới gần, bao vây tàu Philippines. Các thành viên người Trung Quốc trên tàu cao tốc thông báo trên loa phóng thanh bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung rằng họ là lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đang tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật, yêu cầu các ngư dân Philippines rời khỏi khu vực này.

Đây là vụ việc đầu tiên được ghi nhận liên quan đến việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn ngư dân Philippines tiến vào bãi cạn Scarborough sau phán quyết của PCA ngày 12-7.