Philippines công bố 12 thượng nghị sĩ thắng cử

ANTĐ - Hôm 19-5, Ủy ban bầu cử Philippines (Comelec) đã tuyên bố 12 ứng viên thượng nghị sỹ chiến thắng, trong đó có biểu tượng quyền anh Manny Pacquiao.

Ba thượng nghị sĩ có số phiếu bầu cao nhất trong 12 người trên là: cựu thượng nghị sĩ Franklin Drilon, Joel Villanueva và Vicente Sotto III.

Võ sĩ quyền anh vô địch thế giới Manny Pacquiao, 37 tuổi, người đã từng hoàn thành 2 nhiệm kỳ ở Hạ viện khi đại diện cho tỉnh Sarangani thuộc đảo Mindanao, miền Nam Philippines, có số phiếu bầu năm nay đứng ở vị trí thứ bảy.

Nhà vô địch quyền anh thế giới Manny Pacquiao

Mục 4, Điều VI của Hiến pháp 1987 (Philippines) quy định, thời hạn làm việc của các thượng nghị sĩ nước này là 6 năm và bắt đầu vào buổi trưa ngày 30-6.

Cuộc bầu cử thành viên năm 2016 cho Thượng viện Philippines là cuộc bầu cử lần thứ 32.

12 thượng nghĩ sĩ được bầu chọn trong năm 2010 sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng 6 tới và số ghế trống này được 12 thượng nghĩ sĩ mới trúng cử thay thế.  Những người chiến thắng này sẽ cùng với thượng nghị sĩ được bầu ra vào năm 2013 tạo thành Quốc hội lần thứ 17 của Philippines. Những thượng nghị sĩ được bầu năm 2013 sẽ mãn nhiệm vào ngày 30-6-2019, trong khi thượng nghị sĩ mới trúng cử năm nay sẽ phục vụ tới năm 2022.