Philippines: Chuột gây dịch bệnh, 6 người chết

ANTĐ - Nước tiểu của chuột đã làm nguồn nước tại của thành phố Olongapo, miền Bắc Philippines bị ô nhiễm, khiến hơn 132 người tại đây nhiễm bệnh trùng xoắn móc câu, hiện nay đã có 6 người tử vong, một quan chức thuộc Bộ Y tế Philippines cho biết.

Một tháng trước, những trận bão đã khiến thành phố   Olongapo lụt lội, đây là điều kiện thích hợp để trùng xoắn móc câu sinh sôi và hoành hành. Các bệnh viện trong thành phố rơi vào tình trạng quá tải. Nhà chức trách phải điều động thêm nhân viên, giường bệnh và thuốc men đến hỗ trợ các bệnh viện. 

Được biết, bệnh trùng xoắn móc câu thường có thời gian ủ bệnh là 1 tháng, người mắc bệnh nặng sẽ bị suy thận. Các triệu chứng ban đầu của bệnh trùng xoắn móc câu gần giống như cảm cúm, nhiều người bệnh đã tự uống thuốc trị cảm, nên tình trạng bệnh lại càng nghiêm trọng hơn.