Philippines chuẩn bị tranh tụng vụ kiện “đường lưỡi bò”

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Philippines ngày 15-6 thông báo, Tòa Trọng tài Liên hợp quốc ở The Hague (Hà Lan) dự kiến sẽ nhóm họp từ ngày 7 đến 13-7 để nghe Philippines trình bày về vụ kiện yêu cầu bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines chuẩn bị tranh tụng vụ kiện “đường lưỡi bò” ảnh 1Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2014

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc tranh tụng tại The Hague. Các quan chức và nhà ngoại giao của Philippines với sự hỗ trợ của các luật sư Mỹ sẽ tham gia tiến trình vụ kiện”, ông Charles Jose, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, nói với các phóng viên tại Manila. 

Trước đó, hồi tháng 1-2013, Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa LHQ yêu cầu ra phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông là vô giá trị và đi ngược lại luật pháp quốc tế. Manila cho rằng, một số khu vực Trung Quốc đòi chủ quyền nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982 mà cả hai nước đều phê chuẩn.

Mặc dù vậy, bất chấp việc bị cộng đồng quốc tế lên án, Trung Quốc ngày 16-6 ngang ngược tuyên bố nước này sắp hoàn tất dự án cải tạo đảo phi pháp ở Biển Đông. Theo ông Lục Khang, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, dự án này sẽ được hoàn tất theo kế hoạch trong vài ngày tới. Ông này cũng ngang nhiên nói rằng, sau hoạt động cải tạo đảo, Trung Quốc sẽ tiến hành xây dựng các cơ cở hạ tầng trên những đảo chiếm đóng trái phép. 

Trong một diễn biến khác liên quan, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nhấn mạnh, nếu Trung Quốc không thay đổi lập trường gây hấn ở Biển Đông, Mỹ có quyền rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia ở Thái Bình Dương mang tên RIMPAC 2016.

Ông Harris cho biết, việc Trung Quốc tiếp tục cải tạo đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông làm “gia tăng thách thức đối với tất cả chúng ta và điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta tiếp tục chất vấn Trung Quốc về vấn đề này”. “Trung Quốc không thể xây dựng chủ quyền trên “lâu đài cát”. Chủ quyền phải được dựa trên những quy tắc, quy chuẩn và luật pháp quốc tế”, ông Harris khẳng định. 

Được biết, cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC được Mỹ tổ chức 2 năm một lần gần quần đảo Hawaii ở Thái Bình Dương. Trung Quốc được mời tham dự lần đầu tiên vào năm 2014.