Philippines chuẩn bị an táng cố Tổng thống Marcos

ANTD.VN - Chính quyền Philippines đang tiến hành các công tác chuẩn bị an táng cố Tổng thống nước này, Ferdinand Marcos, 30 năm sau khi ông bị phế truất với cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền. 

Lễ an táng cố Tổng thống Marcos dự kiến diễn ra vào ngày 18-9 tới

Trước đó, trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte cam kết sẽ cho phép chôn cất thi hài cố Tổng thống Marcos tại Nghĩa trang Anh hùng Philippines.

Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III và người mẹ quá cố của ông, cố Tổng thống Corazon Aquino từng ngăn chặn việc chôn cất này.

Năm 1986, sau một cuộc đảo chính, gia đình ông Marcos đã bỏ trốn đến Hawaii. Ông qua đời vào năm 1989 khi còn đang lưu vong.

Gia đình Marcos đã bảo quản thi hài ông trong một hòm kính tại quê nhà ở tỉnh Ilocos Norte, phía bắc Thủ đô Manila.

Những người thân của vị cố Tổng thống này đã đấu tranh suốt thời gian qua đòi quyền được chôn cất thi hài ông với đầy đủ nghi thức danh dự ở Nghĩa trang Anh hùng Philippines.

Cựu Thượng nghị sĩ Philippines Ferdinand Marcos Jr., con trai duy nhất của cố Tổng thống Marcos, nói rằng gia đình đang cân nhắc an táng ông Marcos vào ngày 18-9 tới.