Philippines chi 6,5 tỷ peso mua tên lửa bờ đối hạm

ANTĐ - Bộ quốc phòng Philippines sẽ mạnh tay sắm hệ thống tên lửa bờ đối hạm cho lục quân nước này, với chi phí lên tới 6,5 tỷ peso.

Phát ngôn viên lục quân Philippines Anthony Bacus vừa cho biết, nước này sẽ đầu tư khoảng 8 tỷ peso cho các chương trình mua sắm lớn trong giai đoạn "trung hạn" của chương trình hiện đại hóa quân sự nhằm cải thiện hỏa lực, thông tin liên lạc và khả năng chiến đấu ban đêm của lục quân.

Theo đại úy Anthony Bacus, giai đoạn này đã được bắt đầu từ đầu năm nay và sẽ kết thúc vào năm 2016.

Ông cho rằng việc mua sắm các loại vũ khí hạng nặng, thiết bị thông tin liên lạc và chiến đấu ban đêm có kinh phí ước tính khoản 8 tỷ peso. Số trang thiết bị này sẽ giúp lục quân Philippines trở thành một lực lượng bảo vệ lãnh thổ đáng tin cậy hơn khi chương trình mua sắm này hoàn tất.

Binh sĩ thuộc lực lượng lục quân Philippines

Tuy nhiên, ông Bacus không cho biết chi tiết về những loại vũ khí và thiết bị cụ thể nào sẽ được mua vì nhóm quan chức được giao nhiệm vụ lên kế hoạch chương trình sắm này vẫn chưa nhóm họp.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết họ có kế hoạch sẽ mua các hệ thống tên lửa bờ đối hạm cho lục quân Philippines, với chi phí lên tới 6,5 tỷ peso.

Ông Patrick Velez, phó chủ tịch ủy ban đấu thầu Bộ Quốc phòng Philippines, cho biết, sau khi được mua, hệ thống vũ khí đối hạm này sẽ được đặt dưới sự quản lý, giám sát của lục quân.