Philippines bắt tay Mỹ-Nhật để kiềm chế Trung Quốc

ANTĐ - Đại sứ thường trú của Philipines tại Nhật Bản Manuel Lopez vừa cho biết, Manila mong muốn được tăng cường hợp tác với Washington và Tokyo nhằm kiềm chế sự bành trướng trên biển của Bắc Kinh.

Trong lúc trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng tin sở tại Kyodo News, ông Manuel Lopez nhắc lại rằng Nhật Bản và Philippines hiện đang có chung mâu thuẫn với Trung Quốc về vấn đề đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông và bãi cạn Scabrough, bãi Cỏ Mây và bãi Cỏ Rong trên biển Đông.

Theo ông Manuel Lopez, thỏa thuận quân sự mới ký kết trong thời gian gần đây giữa Washington và Manila, một lần nữa mở ra con đường cho quân đội Hoa Kỳ được trú quân tại đất nước của ông, thể hiện rõ phía Philippines mong muốn qua đó tạo thành sức mạnh nhằm kiềm chế Trung Quốc.

Philipines không phải là một nước lớn về quân sự nên nước này cho rằng, sự hiện diện của quân đội Mỹ trên biển Đông đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc “thúc đẩy hòa bình và ổn định tình hình khu vực”. Việc quân đội Hoa Kỳ có mặt ở đây sẽ khiến “Bắc Kinh khó lòng uy hiếp được các quốc gia xung quanh”.

Vị Đại sứ Philippines còn nhấn mạnh đến việc cả 2 nước đều là quốc đảo và là quốc gia hải dương nên có nhiều điểm chung trong quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo, “kinh nghiệm của Tokyo trong việc đối phó với Bắc Kinh sẽ giúp ích nhiều cho Manila”.

Philippines bắt tay Mỹ-Nhật để kiềm chế Trung Quốc ảnh 1

Tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Nhật Bản


Philippines bày tỏ sự “hoan nghênh” đối với việc Thủ tướng Shinzo Abe nỗ lực “giải phóng” Nhật Bản khỏi lệnh cấm sử dụng quyền tự vệ tập thể, thông qua việc sửa đổi bản “Hiến pháp Hòa bình”. Điều này hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng tự vệ Nhật Bản với quân đội nước này.

Ông Manuel Lopez cũng bày tỏ sự cảm ơn về việc năm ngoái Nhật Bản đã đồng ý cung cấp cho Philippines 10 chiếc tàu tuần tra, giúp cho quốc gia Đông Nam Á này nâng cao khả năng tuần tra bảo vệ chủ quyền của lực lượng cảnh sát biển.

Được biết, trong thời gian qua, Nhật đã cung cấp tàu thuyền và các trang, thiết bị đi kèm, đồng thời giúp đào tạo, huấn luyện nhân viên trên các lĩnh vực giao thông và cứu hộ trên biển cho một số quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Philippines. Điển hình như việc Tokyo đã viện trợ cho Jakarta 3 tàu tuần tiễu mới loại 27m.

Về phần Philippines, loại tàu mà chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Philippines thuộc lớp 40m. Các chuyên gia cho rằng, nhìn vào các loại tàu tuần tiễu hiện có của Nhật, dự đoán nó sẽ thuộc lớp Mihashi/Raizan, có chiều dài 43m, lượng giãn nước 198 tấn, được trang bị súng máy 20mm JM-61 Vulcan Gatling.

Tháng 8-2013, tờ Asahi Shimbun - Nhật Bản tiết lộ một thông tin là chính phủ Nhật Bản cũng đã cam kết viện trợ cho Việt Nam 10 tàu tuần tiễu cùng loại với Philippines.