Philippines: Bắt giữ 12 người bán kẹo sầu riêng nhiễm độc

ANTĐ - Ngày 11-7, Cảnh sát Philippines đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến việc hơn 1.350 người, trong đó đa phần là học sinh và cả giáo viên ở tỉnh Surigao del Sur, miền Nam Philippines phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc.  
Philippines: Bắt giữ 12 người bán kẹo sầu riêng nhiễm độc ảnh 1

Kẹo sầu riêng đã khiến hơn 1.350 học sinh và giáo viên ở Philippines nhập viện

Phát ngôn viên của Cảnh sát Caraga, Mindanao, ông Martin Gamba cho biết, 12 người bị bắt sau khi các nhân chứng xác nhận là các nạn nhân đã mua kẹo sầu riêng từ những người này. Trước đó, ngày 10-7, hơn 1.350 học sinh và giáo viên ở 9 thị trấn tại Surigao del Sur có những triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng và nhiều người đã phải nhập viện sau khi ăn kẹo sầu riêng. Cơ quan y tế Tandag đã thu giữ các sản phẩm bánh kẹo trên để kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như độc tố trong kẹo.

“Chúng tôi đã gửi văn bản tới tất cả các ngành chức năng liên quan yêu cầu cảnh giác trước hành vi kinh doanh vô đạo đức của những đối tượng này”, một quan chức tỉnh Surigao del Sur cho biết.