Philippines bắt đầu tiến trình dẫn độ nghi can âm mưu tấn công khủng bố ở Mỹ

ANTD.VN - Nhà chức trách Philippines đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiến hành tiến trình dẫn độ Russell Salic về Mỹ. Được biết nghi can người Philippines này là 1 trong 3 đối tượng có âm mưu tiến hành tấn công liều chết nhằm vào tàu điện ngầm ở New York và Quảng trường Thời đại. 

Philippines bắt đầu tiến trình dẫn độ nghi can âm mưu tấn công khủng bố ở Mỹ ảnh 1Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ), nơi Russell Salic âm mưu tấn công

Tên Salic cùng 2 đối tượng khác bị cáo buộc tham gia âm mưu tấn công khủng bố nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong tháng lễ Ramadan năm 2016, sau khi bị bắt ở Philippines hồi tháng 4-2017 và Mỹ đã đề nghị dẫn độ tên này. Theo Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano, Salic cũng bị cáo buộc đã chuyển tiền cho “mạng lưới khủng bố IS” ở Trung Đông, Mỹ và Malaysia.

Trong một diễn biến khác, ngày 7-10, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Las Vegas, Mỹ để dự lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra trước đó gần 1 tuần. Tại buổi lễ, ông Mike Pence đã bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân xấu số, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết của người dân trong nỗ lực chấm dứt những tội ác tương tự.

Phó Tổng thống Pence khẳng định không một tội ác và hành vi bạo lực nào có thể làm suy yếu sức mạnh của người Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng người Mỹ vẫn sẽ tìm lại được niềm hy vọng sau thảm kịch được cho là đẫm máu nhất trong lịch sử nước này.