Philippines bác đề nghị của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

ANTĐ - Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr. ngày 19-7 cho biết, ông đã bác bỏ đề nghị của Trung Quốc “không đưa phán quyết của Tòa Trọng tài vào thảo luận” trong các cuộc đàm phán song phương. 

Tàu hải cảnh Trung Quốc tìm cách chặn tàu công vụ Philippines trên Biển Đông

hồi năm 2014

Theo Ngoại trưởng Yasay Jr., ông đã nói với người đồng cấp Vương Nghị rằng, điều kiện của Trung Quốc “không phù hợp với hiến pháp và lợi ích quốc gia của Philippines”.

Ông Yasay Jr. cho biết thêm, Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo nếu Philippines kiên quyết yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa, “chúng ta có thể tiến tới đối đầu”.

Cũng theo Ngoại trưởng Philippines, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu ở Mông Cổ hồi tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc thậm chí còn yêu cầu Philippines không “đưa ra bất kỳ bình luận gì” về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (Hà Lan) bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bất chấp tình hình có vẻ bế tắc, Ngoại trưởng Yasay Jr. nói rằng ông vẫn hy vọng cả hai nước tìm kiếm cách thức giải quyết tranh chấp chủ quyền kéo dài ở Biển Đông.