Các ngành nông nghiệp, thủy sản và khai thác mỏ ở khu vực phía nam Mindanao cũng bị thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn người dân đã phải sơ tán vì không còn nhà cửa. Ông Athur Uy, Tỉnh trưởng Compostela Vallay, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất cho biết: “Hàng nghìn người dân mất nhà cửa phải sống tạm tại các tòa nhà công sở và các trung tâm y tế. Hiện nay, nhiều khu vực bị cô lập do đường sá và các cây cầu đều bị tàn phá, thiếu điện, nước và mất thông tin liên lạc”.
Siêu bão Bopha cũng khiến cho hàng trăm chuyến bay đến và đi từ miền Nam Philippines bị hủy. Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội của Philippines cho biết, chính quyền đã có những biện pháp nhanh chóng cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, phục vụ cho cuộc sống trước mắt.
Theo thông tin mới nhất, siêu bão Bopha đã đi vào Biển Đông và rất có khả năng đổ bộ vào khu vực miền Trung nước ta.