Bão nesat sẽ vào biển đông:

Philippine sơ tán 10 vạn dân

ANTĐ - Nhà chức trách Philippines ngày 26-9 đã ra lệnh sơ tán hơn 100.000 người sống dọc bờ biển phía đông nước này khi cơn bão Nesat tới gần.

Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Philippines cho biết, cơn bão Nesat có sức gió 120km/h và gió giật lên tới 150km/h, dự kiến sẽ gây ra mưa lớn vào sáng mai 27-9 dọc bờ phía đông đảo Luzon, và trên khu vực có bán kính 650km bao gồm Thủ đô Manila. Theo dự báo, cơn bão Nesat sẽ tiếp tục mạnh thêm khi tiến vào Biển Đông. Theo Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines, 111.930 người ở 5 thị trấn có nguy cơ cao xảy ra lở đất và lũ lụt ở tỉnh Albay đã được sơ tán tới nơi an toàn. Một số chuyến bay nội địa cũng bị hủy bỏ, trong khi nhiều trường học ở Manila và các tỉnh lân cận đã phải đóng cửa do bão.

Trung bình mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines. Siêu bão Nanmadol hồi tháng 8 đã làm 35 người thiệt mạng, và ít nhất 70 người bị chết do bão Nock-ten và Muifa trong tháng 7. Cách đây 2 năm, cơn bão nhiệt đới Ketsana cũng làm 464 người chết sau khi gây ngập hơn 80% diện tích Manila.