Phiên tòa xử người đàn bà "đạo diễn" đường dây ma túy lớn tiếp tục bị trì hoãn

ANTD.VN - Cho rằng không hề liên quan đến 16 bánh heroin trong chiếc lốp ô tô dự phòng, Nguyệt phủ nhận lời khai ban đầu. Vụ án vì thế mà từng phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Từ kết quả điều tra bổ sung, ngày 7-5, TAND TP Hà Nội tiếp đưa Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1963, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4, Điều 314 - BLHS năm 2015.

Giữ vai trò đồng phạm, Vũ Đình Thuân (SN 1960, chồng Nguyệt); Sùng A Lòng (SN 1983, ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình) và Nguyễn Bá Lam (SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị truy tố cùng tội danh. Riêng Hàng A Lang (SN 1993, ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình) bị xem xét về tội “Không tố giác tội phạm”.

Nguyễn Thị Nguyệt và các bị cáo liên quan.

Trước đó, tháng 12-2018, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm từng bị đưa ra xét xử nhưng phiên tòa đó đã phải trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết. Quá trình chuẩn bị xét xử sơ thẩm lần này, luật sư bào chữa cho Nguyệt đã đề nghị tòa án triệu Điều tra viên. Ở lần mở tòa thứ hai này, người tiến hành tố tụng được triệu tập nhưng vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn xét xử.    

Theo tài liệu truy tố, qua mối quan hệ xã hội, năm 2013, Nguyệt và chồng quen biết Sùng A Lòng. Tháng 7-2017, Sùng A Lòng và Hàng A Lang lái ô tô riêng xuống nhà Nguyệt chơi. Tại đây, Lòng bỏ ma túy ra cho cả 4 người cùng sử dụng.

Cũng tại buổi gặp gỡ này, Nguyệt hỏi mua 16 bánh heroin của Lòng với giá 160 triệu đồng/bánh. Sau đó, tháng 10-2017, Nguyệt “đặt cọc” 800 triệu đồng cho đồng bọn, khi Lòng và Lang xuống Hà Nội.

Trở về Mai Châu (Hòa Bình), Lòng nhanh chóng kết nối và đặt mua đủ số lượng ma túy mà Nguyệt “đặt hàng” của đối tượng Lử, ở khu vực biên giới Việt - Lào. Khi đó, Lử bảo Lòng giao ô tô rồi phóng đi đâu đó.

Khi quay lại, Lử báo cho đồng bọn biết 16 bánh heroin cùng 1.800 viên hồng phiến đã được nhét trong chiếc lốp ô tô dự phòng trên phương tiện của Lòng. Ngoài ra, Lử còn tặng thêm cho Lòng một gói hồng phiến để sử dụng.

Chập tối 15-11-2017, Lòng rủ Lang cùng xuống Hà Nội để bảo dưỡng xe ô tô. Đêm ấy, họ có mặt tại Hà Nội và gửi xe ô tô ở gần nhà Nguyệt, rồi vào nhà đồng bọn ngủ.

Gần sáng hôm sau, Nguyệt hỏi thì được Lòng cho biết “hàng” đã nhét đầy trong chiếc lốp ô tô dự phòng để ở xe gửi ngoài bãi. Cùng thời điểm, Nguyệt gọi điện báo cho Nguyễn Bá Lam biết đã có ma túy, nên sáng ra đối tượng đến ngân hàng rút 500 triệu đồng để mua "hàng trắng".

Sáng 16-11-2017, Nguyệt bảo Vũ Đình Thuân và Lam ra xe ô tô của Lòng (ở ngoài bãi trông giữ xe), chuyển chiếc lốp ô tô dự phòng chứa ma túy từ xe ô tô của Lòng sang xe ô tô của Lãm. Sau đó, Lòng lái ô tô chở Lang xuống khu vực đường Giải Phóng bảo dưỡng phương tiện và bị lực lượng công an áp sát, bắt giữ.

Từ lời khai của Lòng, lực lượng công an đã bắt các đối tượng còn lại và thu giữ 16 bánh heroin trong chiếc lốp ô tô dự phòng để trên xe ô tô của Lãm. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Nguyệt và Lãm, cơ quan công an còn thu giữ thêm một lượng tiền rất lớn liên quan đến việc mua bán ma túy.

Kết quả giám định cho thấy, 16 bánh heroin thu giữ của Nguyệt cùng đồng bọn có tổng trọng lượng 5.631,36 gram và hơn 1.800 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) tương đương hơn 175 gram.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã làm rõ, Hàng A Lang mặc dù biết Sùng A Lòng mua bán lượng ma túy rất lớn với nhóm Nguyễn Thị Nguyệt, nhưng không chịu tố giác tới cơ quan chức năng.