Phiến quân tấn công ồ ạt hệ thống S-300 và S-400 của Nga ở Syria

ANTD.VN -Tờ Baladi News của Syria ngày 23-7 đưa tin: Lực lượng phiến quân đã ồ ạt bắn tên lửa từ các khu vực chúng kiểm soát, nhằm vào các vị trí lắp đặt hệ thống phòng không S-300, S-400 của Nga tại tỉnh Hama.

Phiến quân tấn công ồ ạt hệ thống S-300 và S-400 của Nga ở Syria ảnh 1

Phiến quân phóng tên lửa nhằm vào vị trí đặt S-300 và S- 400 của Nga ở tỉnh Hama, Syria

"Vào ngày 22-7, lực lượng phiến quân Syria đã phóng hơn 50 quả tên lửa Grad tấn công nhiều địa điểm của quân đội chính phủ Damascus cùng hai nước đồng minh Nga và Iran ở vùng nông thôn Masyaf, phía tây tỉnh Hama", phóng viên tờ Baladi News đưa tin trực tiếp từ chiến trường cho biết.

Trong một tuyên bố trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhóm khủng bố Ansar al-Tawheed đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công trên, đồng thời lực lượng Hồi giáo cực đoan này khẳng định, các cuộc tấn công của chúng đã đánh trúng căn cứ quân sự của Nga tại tây Masyaf - nơi đặt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S- 400. 

Đây là lần đầu tiên S-300 và S-400 bị tấn công ở quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, quân đội chính phủ Syria khẳng định, các quả đạn của phiến quân đều nhắm trượt mục tiêu.