Phiến quân ở Tây Bắc Syria tấn công, 19 binh sĩ SAA thiệt mạng

ANTD.VN -Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 8-6 cho biết, một nhóm tay súng cực đoan hoạt động tại Tây Bắc Syria đã tấn công và chiếm giữ 2 ngôi làng trong khu vực, gây thiệt hại cho lực lượng quân đội Syria (SAA).

Phiến quân ở Tây Bắc Syria tấn công, 19 binh sĩ SAA thiệt mạng ảnh 1

Binh sĩ SAA

Theo SOHR, vào ngày 8-6, nhóm phiến quân Hurras al-Deen đã có cuộc đụng độ dữ dội với quân chính phủ ở phía Tây Bắc Syria. Sau một thời gian ngắn giao chiến, Hurras al-Deen đã giành quyền kiểm soát làng Al-Fatatra và làng Al-Manara.

Vụ đụng độ khiến 19 binh lính chính phủ và 6 tay súng thánh chiến thiệt mạng. Khu vực xảy ra đụng độ thuộc vùng Idlib hiện do phiến quân và các nhóm cực đoan kiểm soát.

Hurras al-Deen được biến đến là một nhánh phiến quân quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất mạnh do các thành viên trung thành với Al-Qeada dẫn đầu.

Được biết, lực lượng chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát làng Al-Manara hôm 10-5, chỉ 24 giờ sau khi họ để ngôi làng rơi vào tay các tay súng cực đoan có liên kết với nhóm thánh chiến Wa harid Al-Muminin có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Theo các nhà hoạt động của SOHR, trong cuộc tấn công khốc liệt xảy ra hôm 10-5, tổng cộng 36 binh sĩ chính phủ và các tay súng đồng minh đã tử trận, trong khi nhóm phiến quân thánh chiến có 19 tên mất mạng.