- Chỉ trong một ngày 157 người thiệt mạng ở Idlib và Aleppo
- Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ rầm rập tiến vào tỉnh Idlib, Syria
- Phiến quân bất ngờ phát động 2 cuộc tấn công chống lại SAA ở Idlib
Lực lượng phiến quân HTS ở Idlib
Dưới sự chỉ huy của lực lượng Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), các tay súng thánh chiến được cho là đã bắt đầu tiến hành cuộc tấn công sáng 10-2-2020, với nỗ lực chấm dứt chiến dịch Idlib-Aleppo của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và tái lập quyền kiểm soát một số khu vực mà chúng đã để mất.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ra tối hậu thư cho SAA là đến cuối tháng 2-2020 phải rút khỏi các khu vực mà họ đã chiếm được ở Idlib và Aleppo.
Tuy nhiên, có vẻ như Ankara đã không chờ đợi lực lượng vũ trang Damascus rút quân khi các nhóm thánh chiến và cái gọi là Quân đội Quốc gia Syria (SNA) đã bắt đầu chiến dịch chiếm lại các khu vực mà chúng để rơi vào tay SAA trong thời gian qua.
Được biết, quân chính phủ Syria đã để mất thành phố Saraqib trong chiến dịch quy mô lớn tại Idlib do Quân đội Syria Tự do (FSA) tiến hành vào năm 2012.
Kể từ đó, Saraqib trở thành một thành trì lớn của nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các đồng minh thánh chiến của chúng tại tỉnh Idlib.