Phiên bản copy Su-27 mới nhất của Trung Quốc lần đầu cất cánh

ANTĐ - Ngày 30-4, báo chí địa phương đưa tin, máy bay chiến đấu hạng nặng nâng cấp mới nhất J-11D của Trung Quốc, một bản sao của máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của Nga, đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên.

Theo cổng thông tin Sina, các hình ảnh được đăng tải trên Internet trước đó một ngày cho thấy phiên bản cải tiến mới nhất của dòng máy bay J-11B nội địa, ban đầu được thiết kế như một bản sao của dòng máy bay chiến đấu Su-27 do Liên Xô chế tạo, đang thực hiện chuyến bay thử đầu tiên.

Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc
Không giống với các phiên bản trước đó, phiên bản J-11D đã được trang bị một hệ thống radar mảng pha chủ động, một hệ thống tiếp nhiên liệu trên không và sử dụng chất liệu tổng hợp công nghệ cao hơn ở đuôi và cánh máy bay.

Phiên bản copy mới nhất của Su-27 này được cho là đã tích hợp các công nghệ được phát cho máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và có thể mang theo và phóng các tên lửa không đối không hiện đại hơn PL-10 và PL-15.
Đoạn video được đăng tải hôm 29-4 được cho là máy bay chiến đấu J-11D thực hiện chuyến bay đầu tiên
Trung Quốc đã mua giấy phép sản xuất máy bay chiến đấu Su-27 của Nga từ những năm 1990. Sau khi nhận được giấy phép, Tập đoàn chế tạo máy bay Thẩm Dương đã nghiên cứu và phát triển máy bay chiến đấu J-11 theo giấy phép này.