Phía sau quyết định rút lui của Ferdinand

ANTĐ - Danh sách cầu thủ sơ bộ của đội tuyển Anh tham dự các trận đấu sắp tới tại chiến dịch vòng loại World Cup được HLV Roy Hodgson công bố từ tuần trước. 

Cùng lúc, HLV Alex Ferrguson của MU cũng xác nhận về sự trở lại của Ferdinand sau quãng thời gian dài vắng mặt. Đây đáng lẽ là thông tin rất vui với trung vệ 34 tuổi bởi được khoác áo ĐTQG ở tuổi như vậy không phải ai cũng có cơ hội. Ferdinand đã không chơi cho đội tuyển Anh kể từ trận giao hữu với đội tuyển Thụy Sỹ vào tháng 6-2011. 

Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện với Roy Hodgson, Ferdinand bất ngờ thông báo rút lui. Lý do được trung vệ của MU đưa ra là anh không đáp ứng được yêu cầu về chương trình tập luyện và y tế của “Tam sư”. Quyết định rút lui của Ferdinand làm nổ ra cuộc tranh cãi tại sao hậu vệ 34 tuổi này lại từ chối cơ hội “vàng” như thế để khẳng định mình, sau màn trình diễn ấn tượng tại MU thời gian gần đây. Trên thực tế, quyết định của Ferdinand là dễ hiểu vì anh không thể căng sức trên các mặt trận khác nhau ở tuổi 34. Phản ứng của Ferdinand cũng là sự lựa chọn của nhiều cầu thủ kỳ cựu trong những năm gần đây nhằm bảo đảm tương lai tại CLB, nơi trực tiếp gắn liền với lợi ích của các cầu thủ. Đó cũng là vấn đề cốt lõi trong cuộc tranh cãi không bao giờ có hồi kết giữa CLB và ĐTQG trước mỗi lần diễn ra các trận đấu quốc tế: vì màu cờ sắc áo của ĐTQG, hay sự nghiệp tại CLB.