Phi Sơn dứt áo rời SLNA sau chức vô địch Cúp Quốc gia?

ANTD.VN - Dự kiến hôm nay (1-12), tiền vệ Trần Phi Sơn sẽ chính thức "chốt" chuyện đi hay ở lại với lãnh đạo CLB SLNA, thời điểm hợp đồng đào tạo trẻ đáo hạn.

Tối qua 30-11, Phi Sơn đã có một trận đấu thăng hoa cùng SLNA khi đoạt chức vô địch Cúp Quốc gia 2017, một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ 25 tuổi này với đội bóng quê hương.

Thông tin Phi Sơn rời SLNA đã xuất hiện từ gần 2 tháng nay, tuy nhiên thời điểm đó, tiền vệ số 10 cho biết chỉ sau khi kết thúc mùa giải 2017 mới đàm phán và đưa ra thông tin chính thức. Và thời điểm đó đã tới.

Phi Sơn là trụ cột quan trọng, góp công lớn vào chức vô địch Cúp Quốc gia của SLNA

"Bản thân tôi cũng chưa biết mình sẽ ở lại hay ra đi. Tôi sẽ trao đổi lại với ban lãnh đạo đội bóng và sẽ có câu trả lời chính thức trong ngày 1-12, hoặc muộn nhất là 2-12", Phi Sơn cho hay.

Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh đánh giá, cùng với Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải thì Phi Sơn là trụ cột quan trọng của đội hiện tại. 

"Chúng tôi đề nghị gia hạn trị giá 2 tỷ đồng lót tay mỗi năm, chưa kể lương. Nhưng đồng ý hay không do Phi Sơn quyết định. Mới đây, cậu ấy nói muốn sang Nhật thử việc. Ai cũng có gia đình, họ đều có quyền lựa chọn. Về phần mình, đội đã cố hết sức trong khả năng tài chính của mình", ông Thanh nói.

Khán giả Nghệ An tri ân Phi Sơn, thời điểm xuất hiện thông tin anh sẽ rời SLNA khi mùa giải 2017 kết thúc

Trước mắt Phi Sơn là những cơ hội và thách thức mới

Mùa giải 2017 cũng là thời điểm hợp đồng đào tạo trẻ giữa SLNA và Phi Sơn kết thúc. Mức lương hiện tại SLNA trả cho Phi Sơn là khá khiêm tốn, trong khi hiện có một số đội bóng cả trong và ngoài nước sẵn sàng chi đậm để có chữ ký của cựu tuyển thủ này.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ SLNA và gắn bó tới tận bây giờ, không quá khi nói Phi Sơn có được ngày hôm nay là nhờ đội bóng quê hương. Tuy nhiên, trước mắt anh là những cơ hội và tham vọng mới, vượt qua ngoài khả năng của SLNA.

Nếu Phi Sơn dứt áo ra đi cũng là chuyện bình thường trong bóng đá, như cách các đàn anh Công Vinh, Trọng Hoàng, Đình Đồng... đã chọn.