TP.HCM

Phi Hổ bị đâm chết tại quán cơm

ANTĐ - Lúc 17h20 ngày 4-9, tại quán cơm số 02 đường Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, Huỳnh Phi Hổ (SN 1990) bị tên Trần Văn Hùng (SN 1991, cả 2 cùng quê ở tỉnh Đắk Lắk) dùng dao đâm vào ngực phải gây thương tích và đã chết tại bệnh viện. 

Được biết, trong quá trình làm việc tại công trình chung cư Carilon (số 171A đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình), Hổ (là công nhân tại công trình) có xảy ra mâu thuẫn với Trần Văn Duy (SN 1985, thường trú tỉnh Đắk Lắk, tạm trú Quận Bình Tân; làm thợ điện tại công trình).

Đến 17h cùng ngày, Hổ và Duy tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, sau đó Duy nói sẽ lấy dao đâm Hổ rồi bỏ về. Vào thời điểm trên, trong lúc Hổ cùng một số công nhân làm chung ngồi ăn cơm tại quán trên bị Duy điều khiểu xe gắn máy đụng thẳng vào bàn của Hổ; cùng lúc này, Hùng (em trai của Duy) từ ngoài đi bộ vào gây ra việc trên. Sau khi gây án, Duy và Hùng bỏ trốn.

Công an Quận Tân Bình phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an TP. HCM đang truy bắt Duy và Hùng, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.