Thông tin hình ảnh về 9 phi công, thành viên tổ bay CASA 8983 đang mất tích

Thông tin hình ảnh về 9 phi công, thành viên tổ bay CASA 8983 đang mất tích

ANTĐ - Sáng sớm nay, 18-6, thi thể phi công Trần Quang Khải đã được đưa vào đất liền. Mảnh vỡ chiếc CASA-212 số hiệu 8983 đã được tìm thấy, và cuộc tìm kiếm 9 cán bộ chiến sĩ trên chiếc CASA-212 số hiệu 8983 vẫn tiếp tục. Dưới đây là thông tin về 9 cán bộ chiến sĩ trên chiếc CASA-212 số hiệu 8983.

F-35 có còn là “xương sống” của phi đội máy bay chiến đấu Mỹ?

F-35 có còn là “xương sống” của phi đội máy bay chiến đấu Mỹ?

ANTĐ - Việc Bộ Quốc phòng Mỹ hủy kế hoạch đưa máy bay siêu tiêm kích tàng hình đa năng F-35 thuộc thế hệ thứ 5 sang dự Triển lãm hàng không Farnborough diễn ra ở Anh hồi tháng 7 vừa qua đã đẩy chương trình F-35 vào tình trạng “khóc dở mếu dở” do đã đầu tư quá nhiều công sức và tiền bạc vào dự án khủng này...

Đài Loan muốn mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ

Đài Loan muốn mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ

ANTĐ - Ngày 12-8, một quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết, hòn đảo này hy vọng sẽ mua được các máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ, tốt nhất là máy bay chiến đấu tàng hình F-35, hoặc các máy bay chiến đấu F-16C/D nâng cấp cũng sẽ là một lựa chọn. 
Philippines sắp nhận chiến đấu cơ mới

Philippines sắp nhận chiến đấu cơ mới

ANTĐ - “Chúng ta có thể bảo vệ lãnh thổ một cách hiệu quả hơn với việc tiếp nhận những máy bay chiến đấu mới”- Tổng thống Philippines Benigno Aquino III phát biểu trong lễ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Lực lượng Không quân Philippines tại tỉnh Pampanga ngày 1-7. 
Mỹ chi gần 8 tỷ USD mua 112 trực thăng CRH-60 mới

Mỹ chi gần 8 tỷ USD mua 112 trực thăng CRH-60 mới

ANTĐ - Ngày 26-6, không quân Mỹ đã trao hợp đồng ban đầu trị giá 1,28 tỷ USD cho các tập đoàn Lockheed Martin và Sikorsky nhằm phát triển một loại máy bay trực thăng tìm kiếm, cứu nạn và chiến đấu mới mang tên CRH-60.
Không quân Philippines tiếp nhận lô trực thăng UH1H đầu tiên

Không quân Philippines tiếp nhận lô trực thăng UH1H đầu tiên

ANTĐ - Ngày 26-6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gazmin Votaire cho biết, không quân nước này đã tiếp nhận lô 4 chiếc máy bay trực thăng đại tu UH1H (Huey) đầu tiên từ một liên danh của Mỹ và Canada, trước dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập lực lượng này.