“Phi công trẻ” sát hại “máy bay bà già”?

ANTĐ - Thành  dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực, cổ bà Lớ gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu và đã chết tại bệnh viện

Lúc 20h20 ngày 7-11, tại nhà nghỉ trong ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Lớ (SN 1964, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú huyện Hóc Môn) bị tên Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào ngực, cổ gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu và đã chết tại bệnh viện. Trước đó, Thành cùng bà Lớ đến nhà nghỉ trên thuê phòng nghỉ qua đêm. Sau đó, nhân viên nhà nghỉ nghe tiếng la phát ra từ phòng nên đập cửa xông vào phát hiện việc trên. Khi thấy nhân viên chạy vào, Thành bỏ chạy thoát. Đến 23h cùng ngày, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được Thành, lập hồ sơ xử lý.