Phòng thông tin chính phủ huyện An Cát ra thông báo cho biết, phi công lái máy bay chiến đấu J-8 có đủ thời gian để nhấn nút phóng ghế nhảy dù, khả năng sống sót gần như 100% nhưng anh đã kiên quyết lựa chọn phương án cố gắng lái chiếc máy bay đã mất điều khiển tránh xa các thành phố, làng mạc để không gây thiệt hại cho nhân dân. Vì vậy, máy bay đã đâm xuống đất làm phi công tử nạn.
Theo thông tin công khai, máy bay chiến đấu J-8 là loại máy bay tiêm kích được bắt đầu nghiên cứu, chế tạo vào năm 1964, năm 1979 bắt đầu bay thử chuyến đầu tiên, đến năm 1980 bắt đầu trang bị hàng loạt trong quân đội Trung Quốc, trở thành một loại máy bay chiến đấu chủ lực trong giai đoạn từ thập niên 80 đến cuối thế kỷ 20.
Những phiên bản đầu tiên của J-8 chỉ có khả năng tác chiến trong điều kiện ban ngày nên cuối thập niên 80, không quân Trung Quốc đã cải tiến thêm các phiên bản có thể tác chiến cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.
Sang đầu thập niên 90, J-8 tiếp tục được cải tiến, nâng cấp lớn để có khả năng trang bị các tên lửa không đối không tầm gần và tầm trung, có khả năng nhận tiếp dầu trên không và thực hiện nhiệm vụ trinh sát chiến thuật.