Phe vé sân Hàng Đẫy tranh thủ “kiếm lời” từ Công Phượng, Tuấn Anh...

ANTĐ - Sức hút của lứa Công Phượng, Tuấn Anh trong lần đầu tiên cùng HAGL ra Thủ đô thi đấu là cơ hội để "dân phe" kiếm chác, sau thời gian dài vé xem V-League ở sân Hàng Đẫy ế ẩm.

Những trận đấu trước, sân Hàng Đẫy luôn trong cảnh vắng hoe dù có đương kim Á quân Hà Nội T&T lẫn đương kim Quả bóng vàng (Thành Lương), Quả bóng bạc (Văn Quyết) thi đấu. Tình hình này chỉ được cải thiện ở vòng 11, khi đội chủ sân Hàng Đẫy tiếp HAGL - đội bóng với lứa học viên Học viện HAGL Arsenal JMG gây "sốt" thời gian qua.

Chủ tịch CLB Hà Nội T&T - ông Nguyễn Quốc Hội cho biết: "Dự báo trận đấu sẽ thu hút người xem nên CLB chủ động in khoảng gần 2 vạn vé, xấp xỉ sức chứa của sân Hàng Đẫy, thay vì chỉ in một nửa hoặc 1/3 số vé như một số trận trước. Tính tới chiều nay (24-4), số vé đã bán ra là khoảng 1 vạn vé. Hy vọng vào ngày mai, vé sẽ được bán hết vì thói quen của nhiều người dân Thủ đô là cận thời điểm bóng lăn mới tìm mua vé".

Phe vé sân Hàng Đẫy tranh thủ “kiếm lời” từ Công Phượng, Tuấn Anh... ảnh 1

Dân phe đứng dọc đường Trịnh Hoài Đức, với những xấp vé trên tay chào mời
Phe vé sân Hàng Đẫy tranh thủ “kiếm lời” từ Công Phượng, Tuấn Anh... ảnh 2Giá vé "chợ đen" chênh cao nhất là gấp đôi mệnh giá gốc

Theo ghi nhận của phóng viên, 8h30 sáng nay, đã có rất đông người hâm mộ xếp hàng mua vé. Trong khoảng 1 tiếng bán vé, Ban tổ chức thông báo đã bán hết vé khán đài A, chỉ còn khán đài B. Và việc bán vé cũng kết thúc khá sớm.

Đây là cơ hội của giới phe vé kiếm lời. Theo khảo sát, dọc đường Trịnh Hoài Đức trong ngày hôm nay luôn có khoảng 20 phe vé túc trực, đứng dọc trước các cửa vào sân Hàng Đẫy để chèo kéo người đi đường có nhu cầu. Khác với sân Vinh hay sân Hải Phòng những trận có HAGL thi đấu, phe vé sân Hàng Đẫy chỉ bán chênh từ 20.000-30.000 đồng/vé (mệnh giá gốc là 50.000 đồng/vé).

Do Ban tổ chức bán vé đồng giá 50.000 đồng nên giới phe chủ yếu "gom" các vé đẹp khu khán đài A. Những người không mua được vé đẹp từ Ban tổ chức có thể dễ dàng kiếm lại từ dân phe, với giá từ 70-100.000 đồng/vé - mức giá được cho là "mềm" để xem trận đấu đầu tiên của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... tại Hà Nội, trong khuôn khổ giải VĐQG.