Thị trưởng Donetsk kêu gọi đàm phán hoà bình với chính quyền Kiev

Thị trưởng Donetsk kêu gọi đàm phán hoà bình với chính quyền Kiev

ANTĐ - Thị trưởng thành phố Donetsk, Oleksandr Lukyanchenko, đã kêu gọi chính quyền Ukraine khởi động ngay một cuộc đối thoại bao gồm cả Nga và các tổ chức quốc tế ở miền đông nhằm tìm ra một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng ở vùng Donbas (bao gồm Donetsk va Lugansk).
Giám đốc CIA thừa nhận đã đến Kiev, tránh gọi Nga là kẻ thù

Giám đốc CIA thừa nhận đã đến Kiev, tránh gọi Nga là kẻ thù

ANTĐ - Ông John Brennan, người đứng đầu cục tình báo Mỹ (CIA) đã thừa nhận trong một bài phỏng vấn rằng ông đã đến Kiev vào một vài tuần trước để nói chuyện với những “đối tác và người bạn” Ukraine. Ông cũng từ chối gọi Nga là kẻ thù mà thay vào đó là “một cường quốc”.
Ukraine ngăn chặn ly khai tại Crimea

Ukraine ngăn chặn ly khai tại Crimea

ANTĐ - Trước những diễn biến phức tạp tại CH tự trị Crimea ở miền Nam, ngày 28-2, lãnh đạo cơ quan an ninh hiện nay ở Ukraine cho biết đang soạn thảo một kế hoạch hành động nhằm kiểm soát tình hình tại khu vực này. 
Ukraine bên bờ vực nội chiến, Nga sẽ không khoanh tay đứng nhìn

Ukraine bên bờ vực nội chiến, Nga sẽ không khoanh tay đứng nhìn

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, người vừa được giải phóng khỏi tù vào ngày 22-02 tuyên bố bà có ý định tham gia cuộc bầu cử tổng thống được dự kiến vào ngày 25-5 tới. Trong khi đó, Tổng thống Yanukovych đã bác bỏ những nỗ lực lật đổ ông và gọi đây là một cuộc đảo chính.
Lực lượng ủng hộ phe đối lập lại biểu tình ở Phnom Penh

Lực lượng ủng hộ phe đối lập lại biểu tình ở Phnom Penh

ANTĐ - Chiều 22-12, khoảng 20.000 người ủng hộ đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã đổ ra các đường phố ở Thủ đô Phnom Penh để kêu gọi Thủ tướng nước này Hun Sen tổ chức bầu cử lại hoặc phải từ chức, với những cáo buộc về tình trạng sai phạm trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 vừa qua.
3.000 sinh viên biểu tình tại Cairo

3.000 sinh viên biểu tình tại Cairo

ANTĐ - Cảnh sát Ai Cập đã phải dùng đến đạn hơi cay để giải tán 3.000 sinh viên biểu tình trước cổng trường Đại học al-Azhar tại Thủ đô Cairo ngày 20-10, đòi yêu cầu phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. 
Iran sẽ kiện Mỹ về vụ đảo chính năm 1953

Iran sẽ kiện Mỹ về vụ đảo chính năm 1953

ANTĐ - Các nghị sĩ quốc hội Iran vừa bỏ phiếu nhất trí thảo luận một dự luật tìm cách khởi kiện Mỹ vì dính líu đến vụ đảo chính vào năm 1953 lật đổ chính quyền dân cử của thủ tướng Mohamed Mosaddeq.
Bạo loạn đẫm máu tại Ai Cập: Hơn 200 người thiệt mạng

Bạo loạn đẫm máu tại Ai Cập: Hơn 200 người thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 235 người thiệt mạng và gần 2.000 người khác bị thương, trong các cuộc đụng độ diễn ra trên khắp Ai Cập ngày 14-8, khi cảnh sát Ai Cập trấn áp các lán trại của những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mursi, tại thủ đô Cairo.