Làm thạch cao nhân tạo từ phế thải phân bón

Làm thạch cao nhân tạo từ phế thải phân bón

ANTD.VN - Sáng nay, 21-1, tại Hà Nội, Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng) phối hợp với Công ty TNHH Ngọc Linh đã giới thiệu sản phẩm thạch cao nhân tạo thu được từ quá trình xử lý chất thải GYPS (bã thải phosphogypsum) của nhà máy phân bón DAP Vinachem Đình Vũ, Hải Phòng.
Ô nhiễm môi trường từ làng “mổ xe”, tái chế sắt vụn

Ô nhiễm môi trường từ làng “mổ xe”, tái chế sắt vụn

ANTĐ - Xã Tề Lỗ (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) nổi tiếng là “lò mổ” ô tô, xe máy, tái chế sắt vụn lớn nhất miền Bắc, với trên 50% số hộ dân trong xã làm nghề này. Tuy việc tái chế đem đến nguồn thu nhập lớn cho người dân trong xã, nhưng việc sử dụng công nghệ thô sơ, lao động thủ công lại gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới chính sức khỏe của người dân.

Thiếu kiểm soát, hại môi trường

Thiếu kiểm soát, hại môi trường

ANTĐ - Dù đang lưu hành tràn lan nhưng loại xe này lại chưa có bất kỳ quy định nào về đăng kiểm cũng như bỏ ngỏ kiểm soát về môi trường, chất lượng, độ an toàn.
May mà Bộ GTVT bác thẳng thừng "tối kiến" nhập xe túc túc

May mà Bộ GTVT bác thẳng thừng "tối kiến" nhập xe túc túc

ANTĐ - Sau khi An ninh Thủ đô đăng các bài viết về đề xuất nhập xe túc túc, rất nhiều bạn đọc đã phản hồi, bày tỏ sự bất bình với sáng kiến, thực chất là “tối kiến” này. May mắn là cuối cùng, Bộ GTVT đã cương quyết bác đề xuất này.
Khi con phố biến thành nơi tập kết phế thải xây dựng

Khi con phố biến thành nơi tập kết phế thải xây dựng

ANTĐ -Tuy mới được trải nhựa và đi vào hoạt động chưa được nửa năm nhưng con phố có nhiều tên gọi, Vũ Phạm Hàm, Nam Trung Yên, nằm kề khuôn viên Khu đô thị Nam Trung Yên,  phường Trung Hòa Cầu Giấy đã nhanh chóng trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng khiến cư dân sống xung quanh không khỏi bức xúc....