Phe nổi dậy bắn rơi máy bay của quân chính phủ Syria

ANTĐ - Theo Tổ chức Giám sát Quyền con người Syria (SOHR), nhóm phần tử nổi dậy ở Syria vừa bắn rơi một chiếc máy bay của quân đội nước này vào hôm 4-11 ở tỉnh Hama.

Một người đại diện từ nhóm Quân đội Tự do Syria (FSA) cho biết: “Chúng tôi đã nhằm vào các máy bay MiG đang tấn công vào nhiều vị trí ở thị trấn Kafr Nabuda, tỉnh Hama. Chúng tôi bắn nó bằng các loại súng máy thông thường và bắt đầu thấy khói bốc lên. Phi công đã nhảy dù, tuy nhiên, chúng tôi không rõ số phận của người này. Có thể, anh ta đã chết”. 

Quân nổi dậy khẳng định đã bắn rơi một chiếc máy bay của lực lượng vũ trang Syria

Quân nổi dậy rất ít khi bắn rơi được các máy bay của chính phủ ở Syria do thiếu vũ khí có khả năng làm việc này. Tuy nhiên, vào tháng 10, lực lượng này đã tiêu diệt được một máy bay trực thăng gần Kafr Nabuda và cũng có thông tin cho biết, cả một chiến đấu cơ MiG khác cũng từng bị bắn hạ vào hồi tháng 6.

Kể từ khi Nga can thiệp vào Syria, nhiều nhóm quân nổi dậy đã thúc giục Mỹ cung cấp thêm các tên lửa săn máy bay mới, tuy nhiên, điều này ít có khả năng được chấp thuận.

Hiện tại Nga vẫn khẳng định, họ chỉ ném bom vào quân khủng bố nhằm hỗ trợ cho quân bộ binh Syria, tuy nhiên, các lực lượng nổi dậy và phương Tây đều cáo buộc Nga đang nhắm đến tất cả các phe chống lại quân đội Syria.