Phe ly khai tố Kiev sử dụng bom cháy tấn công Donesk

ANTĐ - Ngày 4-11, trao đổi với RIA Novosti, Phó chỉ huy lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donesk (DPR), Eduard Basurin tố cáo, quân đội Ukraine đã sử dụng bom cháy tấn công Donesk vào đêm 3-11 gây thiệt hại nghiêm trọng trong khu vực. 

Phe ly khai tố Kiev sử dụng bom cháy tấn công Donesk  ảnh 1Quân đội chính phủ đã sử dụng vũ khí gây cháy để tấn công Donesk

Phó chỉ huy nói rằng: “Quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí gây cháy tấn công vào khu vực gần mỏ Oktyabrskaya và cầu Putilov, cây cầu dẫn từ thành phố tới sân bay. Pháo kích đã khiến một tòa nhà 5 tầng bị hư hỏng. Điều đặc biệt ở đây là, tòa nhà này vừa mới được khôi phục sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Các cuộc pháo kích gần đây của quân đội chính phủ đã phá hủy 4 ngôi nhà tại Kievsky và Kuibyshev của Donesk. Theo lực lượng ly khai cho biết, “cuộc đấu pháo”  và những trận phá hủy xe bọc thép vẫn còn tiếp tục ở thành phố Kirovske.

Theo thông tin từ trụ sở chính cho biết, các cuộc pháo kích tại Kirovske đã khiến 3 ngôi nhà bị phá hủy, 1 người chết và 3 người khác bị thương. Ngoài ra, còn có các vụ nổ súng xảy ra gần thành phố Horlivka. Khiến 3 lính tự vệ bị thương.

Trong làng Frunze ở phía tây của khu vực Luhansk, gần biên giới Donetsk, lực lượng ly khai đã bao vây khoảng 80 lính Ukraine, thu giữ xe tăng, 2 xe bọc thép và súng cối của quân đội chính phủ. Một trận chiến ác liệt đã nổ ra, phe ly khai đã cố gắng để kiểm soát lại các trạm kiểm soát xung quanh khu vực làng Toshkivka. Kết quả là quân đội chính phủ đã bị đẩy lùi.

Cuộc pháo kích đã khiến các tòa nhà trong khu vực Pervomaisk, Teplohirsk và Frunze đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Tại Frunze, các tuyến đường sắt và các tuyến đường giao thông chính bị hổng hóc nặng nề gây cản trở giao thông trong khu vực.

Vào giữa tháng 4-2014, chính quyền Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại những người ủng hộ độc lập ở miền đông Ukraine. Các bên mâu thuẫn đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc họp ngày 5-9 tại Minsk. Và một biên bản ghi nhớ quy định các điều khoản thực hiện thỏa thuận Minsk được đưa ra vào ngày 19-9. Tuy nhiên, cả 2 bên đã liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.