Phe đối lập Venezuela thu thập đủ chữ ký nhằm lật đổ Tổng thống Maduro

ANTĐ - Phe đối lập Venezuela tuyên bố họ đã thu thập đủ chữ ký của người dân để kiến nghị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo luật pháp, phe đối lập cần thu thập tối thiểu 200.000 chữ ký, tương đương 1% tổng số cử tri đăng ký để có thể kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý, nhằm lật đổ tổng thống. Đến nay họ đã thu thập được nhiều hơn số lượng chữ ký cần thiết đó.

"Đến nay, đã có 231.596 chữ ký được xác định hợp pháp", lãnh đạo phe đối lập và Thống đốc bang Miranda, ông Henrique Capriles viết trên trang Twitter cá nhân tối hôm 22-6.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Venezuela, tỷ lệ 1% này phải được thu thập ở tất cả 23 bang và vẫn chưa rõ yêu cầu này có được đáp ứng hay không.

Chính quyền Venezuela đã bắt đầu xác nhận tính hợp pháp của các chữ ký đối với bản kiến nghị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý này vào hôm 20-6, sau khi gần 2 triệu người ủng hộ động thái trên. Theo ông Capriles, hơn 70.000 người đã được xác nhận chữ ký trong ngày hôm đó.

Những người ký bản kiến nghị trên mạng còn 2 ngày nữa, tức đến hết ngày 24-6, phải mang chứng minh thư đến các địa điểm do cơ quan bầu cử quốc gia thiết lập để kiểm tra và lăn dấu vân tay.

Sự ủng hộ của dân chúng đối với Tổng thống Maduro đã giảm xuống mức thấp kỷ lục sau khi giá dầu thế giới sụt giảm, gây khó khăn cho ngân sách của quốc gia Nam Mỹ này, khiến lạm phát tăng cao và thiếu hụt lương thực.