Phe đối lập Syria xác nhận sẽ tham gia đàm phán đa phương tại Astana

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Kazakhstan vừa cho hay, phe đối lập Syria đã xác nhận sẽ tham gia các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Syria, dự kiến diễn ra trong tuần này tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Phe đối lập Syria xác nhận sẽ tham gia đàm phán đa phương tại Astana ảnh 1Cuộc đàm phán đa phương sắp tới tại Astana sẽ mang lại hòa bình cho Syria?

“Vâng, việc phe đối lập Syria tham gia đàm phán là điều được mong đợi, và họ vừa xác nhận điều đó. Chúng tôi đang đợi họ”, Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tleuberdi cho hay.

Ông Tleuberdi cho biết thêm, có thể Mỹ sẽ cử Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Các vấn đề Trung Đông tới làm đại diện cho nước này góp mặt trên bàn đàm phán.

“Chúng tôi hy vọng vị trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên về Các vấn đề Trung Đông sẽ tới. Hiện chúng tôi đang chờ xác nhận thông tin này”, ông Tleuberdi bày tỏ.

Ngoài ra, theo vị thứ trưởng ngoại giao trên, các nhà quan sát tham gia cuộc đàm phán sẽ vẫn giống như các cuộc họp về Syria trước đó, gồm một phái đoàn cấp cao của Liên Hợp Quốc và Đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura.

Mặc dù chiếm nhiều ưu thế trên chiến trường song hiện quân đội chính phủ Syria vẫn chưa thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn trên lãnh thổ đất nước. Việc các phe đối lập chống phá dữ dội đang tiếp tục đẩy tình hình quốc gia Trung Đông rơi vào cảnh khó khăn, và nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi xử lý dứt điểm vấn đề Syria thông qua các biện pháp ngoại giao, như sự kiện sắp tới tại Astana.