Phe đối lập Syria tuyên bố tẩy chay Hội nghị hòa bình Syria do Nga chủ trì

ANTD.VN - Các nhóm nổi dậy ở Syria sẽ “tẩy chay” hội nghị “đối thoại dân tộc Syria” được diễn ra tại Sochi mà Nga là nước chủ trì. Tuyên bố trên được phe đối lập đưa ra ngày 25-12, đồng thời các nhóm nổi dậy còn cáo buộc Nga đã “phạm tội ác chiến tranh”. 

Trước đó, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tổ chức một đại hội hòa bình cho Syria tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen thuộc Nga vào tháng 1-2018. Tuy nhiên, sự chủ trì của Nga khiến phe đối lập Syria bất mãn, tuyên bố sẽ tẩy chay sự kiện.

Khó tìm được tiếng nói chung cho các phe phái ở Syria trong thời điểm hiện nay

Trong tuyên bố phát đi, các nhóm nổi dậy cho rằng, Nga đã bất hợp tác trong nỗ lực tìm kiếm hoà bình cho Syria của Liên Hợp Quốc tại Geneva, đồng thời cáo buộc Nga tiếp tay cho tội ác chiến tranh.

Các nhóm trên khẳng định Nga thờ ơ với nỗi thống khổ của người dân Syria và “dung dưỡng” cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

“Trong suốt thời gian qua, Nga đã không có động thái nào nhằm gây áp lực lên chế độ mà họ bảo trợ để tìm một giải pháp hoà bình thực sự cho khu vực. Và tất nhiên, Nga hoàn toàn bàng quan trước những tổn thương mà người dân Syria đang phải gánh chịu” – tuyên bố có đoạn.

Từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra vào năm 2011, nhiều cuộc đối thoại đã được tổ chức nhằm chấm dứt xung đột cho nước này, tuy nhiên, mọi nỗ lực ngoại giao dường như không mang lại kết quả.