Phe đối lập Syria muốn dự Hội nghị Geneva trên thế thắng?

ANTĐ - Ngày 8-6, Tư lệnh Quân đội tự do Syria tuyên bố, phe đối lập Syria sẽ không đồng ý tham dự hội nghị hòa bình quốc tế theo kế hoạch được tổ chức tại Geneva trừ khi quân đội của họ được cung cấp vũ khí mới.

"Nếu chúng tôi không nhận được đạn dược và vũ khí để thay đổi vị thế trên chiến trường, để thay đổi cục diện trên mặt đất, tôi có thể nói một cách rất thẳng thắn rằng chúng tôi sẽ không tới Geneva"- Tư lệnh Quân đội tự do Syria, Tướng Salim Idris, nói với tờ New York Times trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại- "Sẽ không có Hội nghị Geneva."

"Chúng tôi có thể đưa ra những yêu cầu gì khi chúng tôi đến Geneva với vị thế rất yếu?" ông tiếp tục cho biết. "Người Nga và Iran và đại diện của chính quyền Syria sẽ nói: "Các anh không có quyền gì cả. Chúng tôi đang kiểm soát tất cả mọi thứ. Các anh đến đây để yêu cầu những gì?"

Quân nổi dậy Syria muốn tham dự hội nghị Geneva trên thế thắng

Hội nghị hòa bình quốc tế Geneva, dự kiến diễn ra trong tháng này với sự nhất trí của Nga và Mỹ, được tổ chức nhằm soạn thảo và đưa ra một lộ trình hòa bình cho Syria.

Chính phủ Syria cho biết, về nguyên tắc, họ sẵn sàng tham gia hội nghị quốc tế này. Trong khi, Liên minh Dân tộc Syria của phe đối lập hôm thứ 6 đã tái khẳng định không tham gia hội nghị.

Trước đó, hôm 30-5, ông George Sabra, Chủ tịch lâm thời Liên minh Dân tộc Syria cho rằng phe đối lập sẽ không bắt đầu đàm phán hòa bình chừng nào mà Iran và phong trào Hezbollah của người Shiite ở Li-băng còn tiếp tục ủng hộ Quân đội chính phủ Syria.