Phe đối lập chính ở Syria thảo luận vấn đề Idlib với Ngoại trưởng Nga

ANTD.VN -Một phái đoàn do ông Nasr al-Hariri, trưởng đoàn đàm phán của Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) – đại diện phe đối lập chính ở Syria sẽ thảo luận về sự ra mắt của ủy ban hiến pháp và tình hình ở Idlib với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào ngày 26-10.

Phe đối lập chính ở Syria thảo luận vấn đề Idlib với Ngoại trưởng Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

"Phái đoàn của chúng tôi sẽ thăm Moscow vào ngày 26-10, gặp gỡ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận về tình hình Idlib. Trong chương trình nghị sự sẽ có sự ra mắt của Ủy ban hiến pháp - đó là một bước quan trọng hướng tới việc tìm kiếm một giải pháp chính trị ở Syria trong bối cảnh nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ)", TASS dẫn lời người phát ngôn của HNC Yahya Aridi nói.

Trong một diễn biến khác, trước đó, ngày 24-10, Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem tại thủ đô Damascus, trong đó hai bên tập trung thảo luận về việc xây dựng Hiến pháp mới thời hậu chiến cho quốc gia Trung Đông này và tiến trình chính trị nói chung.