Phê chuẩn ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể, tại Quyết định 1124/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tại Quyết định 1132/QĐ-TTg, Quyết định 1133/QĐ-TT, Quyết định 1134/QĐ-TT, Quyết định 1135/QĐ-TTg, Quyết định 1136/QĐ-TTg, Quyết định 1137/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Nguyễn Quốc Hùng; Lê Hồng Sơn; Nguyễn Văn Sửu; ông Nguyễn Thế Hùng; Ngô Văn Quý; Nguyễn Doãn Toản.

Trước đó, tại  kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục được giới thiệu để HĐND TP bầu vào vị trí Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 98,05% đại biểu có mặt tán thành.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP đã bầu các ông Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sửu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản (đều là Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.