Phê chuẩn kết quả bầu Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu nhận nhiệm vụ Trưởng đoàn ĐBQH thành phố

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV thành phố Hà Nội.

Theo đó, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 18-2, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tổ chức họp Đoàn để bầu kiện toàn chức danh Trưởng đoàn. Sau khi biểu quyết chốt danh sách bầu cử, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.