Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích hồ sơ bệnh án của 4,1 triệu ca phẫu thuật tại các bệnh viện công của Anh (không bao gồm những ca phẫu thuật cấp cứu) và 27.582 trường hợp bệnh nhân tử vong trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật trong khoảng thời gian từ năm 2008-2011. Sau đó, kết quả phân tích được các nhà khoa học đưa ra cho rằng, nguy cơ tử vong cao sau khi phẫu thuật vào cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) phần lớn là do thiếu đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế do họ được nghỉ và thay phiên trực vào ngày cuối tuần.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, tâm lý muốn được nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần của y bác sĩ và nhân viên y tế cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ khám chữa bệnh cũng như chăm sóc sau phẫu thuật cho bệnh nhân.
Các chuyên gia y tế cũng đồng tình và khuyến cáo các bệnh viện nên xem xét lại lịch phẫu thuật, nhất là những ca đại phẫu, và nếu tiến hành phẫu thuật vào cuối tuần thì yêu cầu phải có đủ y bác sĩ cho kíp trực đối với những bệnh nhân này.