Phẫu thuật thành công nhiều vụ hỏng “súng” do bơm silicone

ANTĐ - Các bác sĩ BVĐK tỉnh Bình Định vừa  phẫu thuật cắt thành công các khối u do silicone gây ra trên dương vật của bệnh nhân L.T.M, 36 tuổi, ở TP Quy Nhơn (Bình Định). Ca mổ được tiến hành trong hơn 1 tiếng rưỡi, do bác sĩ Huỳnh Văn Nghĩa, phụ trách phòng khám Nam khoa và bác sĩ Đặng Tuấn Hải trực tiếp thực hiện. 

Ca phẫu thuật khó

Các bác sĩ đã cắt hết da dương vật kèm các khối u silicone, sau đó “chôn” dương vật xuống dưới bìu. Ba tháng sau ca mổ này, bệnh nhân sẽ được mổ lần 2 để tái tạo dương vật. Theo bác sĩ Huỳnh Văn Nghĩa, đây là ca phẫu thuật cắt u silicone đầu tiên được thực hiện tại BVĐK Bình Định. Ngày 4-9, bệnh nhân L.T.M phải nhập viện với biến chứng khối u lớn, phù nề và tăng sinh mạch máu do bơm silicone vào dương vật để tăng kích thước. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bệnh nhân có nhiều khối u lổn nhổn gây đau, đo kích cỡ khối u lớn 3x3cm, phù nề và tăng sinh mạch máu. Qua tìm hiểu thông tin, tai nạn này được bắt đầu từ 3 năm trước khi anh M đi xuất khẩu lao động ở Thái Lan. Tự ti  vì nghĩ rằng “cái ấy” của mình nhỏ, nghe lời bạn bè, anh M quyết định đi bơm silicone. Những ngày đầu sau khi bơm silicone, kích cỡ “của quý” của anh M cũng được cải thiện đáng kể. Nhưng càng ngày “của quý” của anh lại càng biến dạng, to một cách dị hợm. Anh M. càng tá hỏa khi cưới vợ một tháng trước, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể “làm ăn” được gì. 

Hậu quả nặng nề từ việc bơm silicone

Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), trước đây mỗi năm chỉ tiếp nhận 1-2 ca bị biến chứng do tiêm silicone vào “của quý”, nhưng từ đầu năm 2013 đến nay đã tiếp nhận hàng chục ca trong tình trạng dương vật bị lở loét, hoại tử da, biến dạng, trồi sùi do silicone nhiễm vào thể hang chạy khắp nơi… Theo các bác sĩ, silicone là một chất gồm thành phần silic và gốc hữu cơ có tên hoá học là polydimethysiloxane. Bình thường, silicone tồn tại ở hai dạng lỏng và đặc (dẻo). Khi tiêm chất này vào cơ thể, rất nhiều bệnh nhân bị dị ứng, về lâu dài sẽ gây ra những di chứng như viêm mô da, xơ cứng, tổn thương da... Trước đây, ở một số nước trên thế giới có xu thế bơm các chất như dầu thực vật, parafin, silicone vào dương vật hay quy đầu với mục tiêu cải thiện kích thước bộ phận này. Tuy nhiên, việc tiêm các chất trên thường dẫn đến hiện tượng biến dạng cơ quan sinh dục, hoại tử da, gây cương đau, rối loạn cương, thậm chí gây hoại tử bộ phận sinh dục… Việc tiêm silicone không cải thiện được tình trạng rối loạn cương, thậm chí còn làm nặng thêm, do những biến dạng của dương vật, sẹo có kéo gây cương đau, và cũng làm đau bạn tình. Việc điều trị biến chứng do bơm silicone lỏng trực tiếp vào dương vật hết sức khó khăn, bởi đây là bộ phận nhạy cảm. Giống như việc nạo vét biến chứng silicone từ ngực, việc bơm silicone lỏng có thể gây hoại tử dương vật phải cắt bỏ.

Cần có văn hóa tình dục

Thật ra chất lượng sinh hoạt tình dục không phụ thuộc nhiều vào kích cỡ cậu nhỏ mà liên quan rất nhiều yếu tố khác như: không gian thơ mộng, tình yêu hai người dành cho nhau, sự đam mê thích thú... Người chồng cần có sự hiểu biết về văn hóa sinh hoạt tình dục, tạo cho người vợ những cảm giác thỏa mãn và nhẹ nhàng, sự phối hợp ăn ý giữa hai vợ chồng. Vì vậy trước khi “lâm trận” đừng tự ti vì “kích cỡ” mà nên có những khúc dạo đầu vui vẻ, âu yếm và khám phá dần những cảm giác đắm say và đánh thức được những khoái cảm của người vợ.