Phẫu thuật rút dao phay cắm trong đầu nam sinh viên

ANTĐ - Anh Phong đã bị bạn dùng dao phay to bản chém vào vùng đỉnh bên trái. Sau khi bị chém, nạn nhân bất tỉnh. 

Nạn nhân Phong với con dao cắm trên đầu

Theo tin từ Khoa ngoại chấn thương - BV Việt Tiệp Hải Phòng, vào lúc 17h ngày 26-8, các bác sỹ trong khoa đã tiến hành mổ cấp cứu một nạn nhân trong tình trạng mé đầu trái bị một con dao xuyên thủng xương sọ 10cm, gây rách màng não và rách não. 

Ca mổ diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ và đã thành công. Vào sáng 27-8, bệnh nhân đã tỉnh và tiếp xúc ban đầu được. 

Tìm hiểu thêm được biết, bệnh nhân tên là Đinh Văn Phong, 22 tuổi, quê quán ở Nho Quan - Ninh Bình, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học dân lập Hải Phòng. 

Trước đó, vào lúc 15h ngày 26-8, do mâu thuẫn cá nhân với bạn, anh Phong đã bị bạn dùng dao phay to bản chém vào vùng đỉnh bên trái. Sau khi bị chém, bệnh nhân bất tỉnh và được người dân đưa đến bệnh viện với con dao vẫn cắm trên đầu.

Các bác sỹ đã phẫu thuật để rút dao, gắp bỏ xương vỡ và cầm máu não.