Phẫu thuật gắp giun đũa chó trong mắt bệnh nhân

ANTĐ - Ngày 11-5, bác sỹ Hoàng Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc bệnh viện mắt Sài Gòn (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Võ Thị P. (SN 1960) trú ở Cửa Lò bị nghi nhiễm giun tròn của chó. 

                                   Con giun sống trong mắt của bà P

Các bác sỹ đã gắp ra được con giun dài khoảng 15mm trong mắt bà P. Trước đó khoảng 1 tuần, mắt bà P. có hiện tượng đau nhặm, hay chảy nước mắt, thị lực giảm. Ngày 8-5, bà P. nhập viện để thăm khám, qua kiểm tra, các bác sỹ phát hiện trong mắt bà P. có ấu trùng nghi là giun tròn của chó có tên gọi là 

Toxocara đang sống. Đến ngày 10-5, theo dõi thấy mắt của bà P. đã ổn định các bác sỹ quyết định phẫu thuật gắp con giun ra. Ca phẫu thuật kéo dài 20 phút, các bác sỹ đã gắp thành công con giun ra khỏi mắt bệnh nhân.