Phẫu thuật chuyển giới để trốn nợ?

ANTĐ - Một phụ nữ 40 tuổi ở Astrakhan, thành phố miền Nam nước Nga, đã phẫu thuật chuyển giới dường như để trốn nợ. 

Năm ngoái, người phụ nữ này bị buộc nộp phạt 70.000 rúp (khoảng 1.240 USD) do hành hung một quan chức, tuy nhiên sau đó bà ta lặn mất tăm. Cơ quan thi hành án liên bang Nga cho hay, quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện người này đã chuyển giới thành đàn ông với tên gọi là Andrian, lấy vợ và có một hộ chiếu mới.

Không rõ Andrian lấy tiền ở đâu để chuyển đổi giới tính, bởi giá phẫu thuật chuyển giới ở Nga lên tới 550.000 rúp (9.676 USD), gấp tới 8 lần số tiền nộp phạt. Andrian từng chuyển tới khu vực Matxcova, song các nhân viên thi hành án đã lần theo vị hôn thê của đối tượng và liên lạc với Andrian qua cô này. Dù chuyển giới vẫn không thoát nên hiện Andrian đã trả một phần khoản tiền phạt.