Phẫu thuật chỉnh hình khó tăng quyến rũ

ANTĐ - Theo một kết quả nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí “JAMA Facial Plastic Surgery” của Mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ có thể khiến chúng ta trẻ ra được ít nhất 3 tuổi, nhưng để tăng thêm quyến rũ thì không hiệu quả.

Một thành viên trong nhóm nghiên cứu – bác sĩ thẩm mỹ Joshua Zimn tại Manhattan cho biết, họ chọn 204 người từng trải qua các ca phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt tại Toronto, Canada, bao gồm các kĩ thuật như căng da mặt, căng da cổ, phẫu thuật mí mắt hoặc da mắt, để thực hiện điều tra. Trong số 204 người, chỉ có 12 nam giới, 37 phụ nữ là phù hợp với yêu cầu của chương trình nghiên cứu. 49 người này ở độ tuổi từ 42-73, trước và sau khi phẫu thuật, họ được chụp ảnh và ghi hình trong trạng thái không hóa trang hoặc dùng trang sức.

Nhóm nghiên cứu gồm 50 người là các y bác sĩ và người dân, có nhiệm vụ quan sát những bức ảnh và video ghi lại đoạn tự giới thiệu trước và sau khi chỉnh hình của 49 đối tượng được nghiên cứu. “Ban giám khảo” sẽ đánh giá mức độ trẻ trung cũng như quyến rũ của 49 người này, với thang điểm là 10.

Kết quả cho thấy, khi “ban giám khảo” nhìn ảnh sau phẫu thuật, độ tuổi trung bình được đoán so với tuổi thực của người trong ảnh đã trẻ ra được 5,2 tuổi, nhưng điểm số cho sự quyến rũ của họ thì bị giảm đi.