TP.HCM

Phạt tù gã khách trọ dâm ô với hai bé gái người nước ngoài

ANTĐ - Lợi dụng lúc nhà trọ vắng người, Bình kéo hai cháu bé vào phòng rồi dùng vũ lực giở trò sàm sỡ với hai cháu bé còn non dại.

TAND TP.HCM  hôm nay (28/11) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Văn Bình (SN 1982, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) 3 năm tù giam về tội “dâm ô với trẻ em”.

Phạt tù gã khách trọ dâm ô với hai bé gái người nước ngoài  ảnh 1

Bị cáo Đào Văn Bình tại tòa sơ thẩm


Theo cáo trạng Viện KSND TP.HCM  truy tố, vào tháng 11/2013, hai cháu bé C.H.S (SN 2007) và  H.D (SN 2009, cùng quốc tịch Australia) nhập cảnh vào Việt Nam và trạm trú tại ngôi nhà trọ ở hẻm đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khoảng 17h, ngày 13/1/2014, S và D sang phòng trọ của Bình gần đó chơi. Lúc này, tại phòng trọ chỉ có một mình Bình ở nhà, Bình nảy sinh ý định thực hiện hành vi sàm sỡ đối với 2 cháu S và D. 

Bình khép cửa phòng lại, kéo S và  D vào ngồi giữa phòng. Bình kêu hai cháu S và D cởi quần ra và dọa đánh nếu không làm theo. Sợ bị đánh nên S và D làm theo lời. Lúc này, Bình lại gần thực hiện hành vi dâm ô với hai cháu bé.

Bình còn bắt hai cháu S và D “làm trò người lớn” với Bình. Do bị Bình dùng cây đánh vào người nên hai cháu bé sợ nên thực hiện  theo. Một lúc sau, thỏa mãn cơn dục vọng Bình cho hai cháu về.

Lúc về nhà, cả hai cùng kể lại sự việc bị Bình giở trò đồi bại cho gia đình biết. Ngày 14/2/2014, mẹ cháu S và D đã làm đơn tố cáo Bình có hành vi xâm hại tình dục hai cháu bé.  Sau đó, Bình bị triệu tập đến cơ quan công an làm rõ. Tại đây, Bình cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Cáo trạng còn truy tố, hành vi của Bình đã phạm vào tội  “dâm ô với trẻ em” thuộc trường hợp đối với nhiều trẻ em, tội phạm và hình phạt được quy định tại theo điểm b, khoản 2, Điều 116 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009.