Ngày Loài hoang dã thế giới

Ngày Loài hoang dã thế giới

ANTĐ - Ngày 3-3 hàng năm sẽ chính thức trở thành Ngày Loài hoang dã thế giới. Quyết định này đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức công bố tại cuộc họp lần thứ 68. 
Cứu lấy hành tinh

Cứu lấy hành tinh

ANTĐ - Trong nỗ lực ngăn chặn nạn chặt phá rừng tràn lan trên thế giới, “gã khổng lồ” trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin Google đã ra mắt một trang thông tin điện tử cho phép các nhà khoa học và bảo vệ môi trường sử dụng Internet để giám sát các khu rừng trên Trái đất.
3 triệu Euro cho phát triển bền vững

3 triệu Euro cho phát triển bền vững

ANTĐ - Ngày 18-2, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ tài trợ 3 triệu Euro cho 3 dự án mới, nhằm hỗ trợ Việt Nam và các nước láng giềng trong việc chống khai thác gỗ trái phép, thúc đẩy kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp cũng như sử dụng rừng bền vững tại Việt Nam. Trong
Cứu lấy thế giới hoang dã

Cứu lấy thế giới hoang dã

ANTĐ - Nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã đã trở thành vấn nạn trên phạm vi toàn cầu, lãnh đạo cấp cao của 46 quốc gia trên thế giới vừa thông qua Tuyên bố London với những biện pháp khẩn cấp và quyết liệt. 
Đột phá về chính sách tài khóa

Đột phá về chính sách tài khóa

ANTĐ - Mức chi thường xuyên của ngân sách trong năm 2014 sẽ được kiểm soát để không vượt quá 70% so với năm 2013, trong khi vẫn phải đảm bảo chi cho tiền lương và an sinh xã hội. Đây là một quyết định chưa từng có được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại hội nghị ngành tài chính tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Các chuyên gia nhận định, quyết định này không chỉ hứa hẹn khởi đầu một bước cải cách đột phá về chính sách tài khóa, tạo nền tảng để tiến tới cân bằng ngân sách, tăng cao hiệu quả chi tiêu công, mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Không quá nặng nề

Không quá nặng nề

ANTĐ - Những ngày qua, dư luận nói rất nhiều về chuyện thưởng Tết “bèo bọt” của đội ngũ giáo viên. Chia sẻ thái độ đồng cảm với ngành giáo dục nhưng anh Nguyễn Xuân Hạnh, cán bộ một công ty xây dựng tư nhân ở Hà Nội cho rằng không nên quá coi nặng chuyện thưởng Tết.
Lợi nhuận và trách nhiệm

Lợi nhuận và trách nhiệm

ANTĐ - Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động, cho cộng đồng và toàn xã hội. Điều đó không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà cho cả sự phát triển chung của xã hội. Theo kết quả nghiên cứu, phần lớn các doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đối với bản thân doanh nghiệp và nền kinh tế.     (Xem tiếp trang 4)

Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak 2014

Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak 2014

ANTĐ - Chiều 24-11, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức phiên họp với Ủy ban tổ chức quốc tế (ICDV) về việc tổ chức Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 11 - 2014 tại Việt Nam. Đây là lần thứ 2 Việt Nam có vinh dự được đăng cai Đại lễ Vesak, sau lần tổ chức thành công vào năm 2008.
Tôn vinh giá trị tinh thần

Tôn vinh giá trị tinh thần

ANTĐ - Dự án “ Hà Nội đẹp và chưa đẹp” vừa chính thức được Sở VH-TT&DL Hà Nội  giới thiệu sáng qua, 10-10. Đây được xem như một dự án đặc biệt nhằm xây dựng lối sống, tư duy sống văn minh, thanh lịch cho người Hà Nội qua việc tác động đến đời sống tinh thần, tôn vinh giá trị văn hóa.
Techcombank hỗ trợ lãi suất tiếp sức doanh nghiệp

Techcombank hỗ trợ lãi suất tiếp sức doanh nghiệp

ANTĐ - Chia sẻ những khó khăn trong bối cảnh hiện nay cũng như  giúp các doanh nghiệp  nắm bắt cơ hội kinh doanh cuối năm, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) sẽ dành nguồn tín dụng lớn cho tất cả khách hàng doanh nghiệp.
Thi ảnh về biến đổi khí hậu

Thi ảnh về biến đổi khí hậu

ANTĐ - Là cuộc thi ảnh được tổ chức quy mô cấp quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm và khả năng nhận diện của từng cá nhân và cộng đồng ở Việt Nam trước những thách thức, hiểm họa của biến đổi khí hậu. 
Nâng cao năng lực nghiên cứu tái chế chất thải

Nâng cao năng lực nghiên cứu tái chế chất thải

ANTĐ - Sáng 14-8, tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Biên bản thỏa thuận Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu công nghệ tái chế chất thải, giữa Trường Đại học Bách Khoa và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).