TP.HCM

Phạt người liên quan vụ "thiên thạch huyền bí 100 triệu USD"

ANTĐ - Cơ quan điều tra TP.HCM xác định, ông giám đốc có liên quan trong vụ việc chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự nên ra quyết định xử phát hành chính.

Liên quan đến vụ “viên thiên thạch huyền bí và thương vụ 100 triệu USD”, mới đây cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính người có liên quan đến vụ việc là ông Thái Văn Tuấn (SN 1976, là giám đốc công ty CP kim loại đá quý Ngô Trần, trụ sở quận 8, TP.HCM). Được biết mức xử phạt áp dụng với ông Tuấn là 1,5 triệu đồng.

Cục "thiên thạch" mà cơ quan công an thu giữ

Như ANTĐ đã thông tin, theo hẹn sáng 24/7/2012 ông Thái Văn Tuấn gặp ông N.T.B (ngụ tỉnh Bình Phước) tại quán cà phê Cát Đằng, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, nhằm ký kết hợp đồng mua 1 cục kim loại quý nặng 4,3 kg với giá 100 triệu USD (tương đương với 2.000 tỷ đồng). Quá trình điều tra công an đã xác định đây là cục thiên thạch giả.

Trở lại hiện trường tại quán cà phê, thời điểm đó 2 bên có ký kết hợp đồng, và bỏ vào 1 valy số tiền 2 tỷ đồng để làm bảo chứng cho cuộc mua bán. Đang diễn ra giao dịch thì các trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM ập vào và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, công an TP.HCM  nhận thấy hành vi của ông Thái Văn Tuấn chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự  nên cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Tuấn như đã đề cập trên. Ngoài ra cơ quan công an cũng trả lại cho ông Tuấn số tiền 2 tỷ đồng mà đã tạm giữ tại hiện trường.