Phạt người cha cho con 5 tuổi điều khiển xe máy

ANTĐ - Hôm nay 3-8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Đã ra quyết định xử phạt anh Văn Trọng Tuệ ở Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội về hành vi "Để xe mô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông" vi phạm khoản 1 điều 58 Luật Giao thông đường bộ. Anh Tuệ chính là người đã cho con 5 tuổi ngồi đằng trước điều khiển xe mô tô trên đường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một phụ huynh để cậu bé trai khoảng 5 -7 tuổi điều khiển xe tay ga giữa đường. Hành động của em bé khiến người tham gia giao thông hoảng sợ. Đáng chú ý, nhiều người còn lên án hành vi coi thường tính mạng của chính người cha đang ngồi phía sau, thản nhiên để cho cậu bé điều khiển xe trên đường.

Anh Tuệ đã thừa nhận hành vi cho con điều khiển xe là vô cùng nguy hiểm

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Phòng CSGT đã tiến hành xác minh làm rõ người đàn ông trên là anh Văn Trọng Tuệ, đồng thời và mời người này lên trụ sở đơn vị để làm việc.  Tại cơ quan công an, Anh Tuệ đã thừa nhận hành vi "Để xe mô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông" vi phạm khoản 1 điều 58 Luật Giao thông đường bộ. Phòng CSGT-CATP Hà Nội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi trên với mức phạt từ 800 đến 1 triệu đồng theo Nghị định 46 của Chính phủ.

Nhiều người dân cảm thấy hãi hùng, lo lắng cho chính hai cha con anh Tuệ khi cháu bé điều khiển xe trên đường chở theo phía sau là bố mình