Phạt nặng kinh doanh thuốc lá nhập lậu

ANTĐ - Từ 22-1-2013, Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá sẽ có hiệu lực. 

Theo đó, các hành vi vi phạm liên quan tới việc buôn bán, kinh doanh nhập lậu các mặt hàng này sẽ bị phạt rất nặng. Sáng 25-1-2013, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội và Hiệp hội thuốc lá Việt Nam đã phổ biến quy định này tới các hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Ông Vương Trí Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Tại Hà Nội hiện có hơn 4.200 đơn vị kinh doanh rượu, thuốc lá, trong đó hơn 2.000 đơn vị kinh doanh liên quan tới thuốc lá. Nhiều tụ điểm hoạt động lâu năm, dai dẳng và công tác đấu tranh với hành vi vi phạm của lực lượng chức năng rất khó khăn. Quy mô, số lượng thuốc lá lậu tại Hà Nội là không nhỏ. 

Theo thống kê của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, năm 2012, thuốc lá nhập lậu chiếm 20% thị phần, tương đương với hơn 800 triệu bao. Trong đó, “thuốc lá lậu tại miền Bắc chiếm 3% thị phần, miền Trung gần 9% và miền Nam nhập lậu thuốc lá rất dữ dội. Hành vi này gây thất thu thế hơn 4.300 tỷ đồng năm 2012 khiến hàng nghìn lao động mất việc làm”- ông Phạm Kiến Nghiệp - Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho hay. Bên cạnh đó, hầu hết những người buôn lậu thuốc lá đều sử dụng tiền mặt trong giao dịch thanh toán, làm “chảy máu ngoại tệ” của đất nước khoảng hơn 400 triệu USD/năm.

Tại Hà Nội, thuốc lá nhập lậu hiện tại chủ yếu là Esse của Hàn Quốc trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, 2 loại chủ yếu là Jet và Hero, có xuất xứ từ Indonesia, nhưng bản thân nước này không bán tại thị trường trong nước mà xuất sang Campuchia với thuế suất rất ưu đãi. Sau đó, chúng thẩm lậu vào Việt Nam. Thuốc lá lậu có “đất sống” tại Việt Nam vì những người kinh doanh mặt hàng này thu được lợi nhuận rất lớn, không dưới 5.000 đồng/bao. Trong khi đó, kinh doanh thuốc lá nội chỉ thu lợi nhuận 35-50 đồng/bao. 

Vì hoạt động kinh doanh thuốc lá lậu thường sôi nổi hơn vào dịp giáp Tết nên gần 100 hộ kinh doanh thuốc lá trên địa bàn Hà Nội đã được mời đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để nghe phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng chống thuốc lá điếu nhập lậu. Theo Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT, hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 4.500 bao sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Số lượng thuốc lá nhập lậu từ 4.500 bao đến dưới 13.500 bao thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù từ 3-7 năm. Số lượng từ 13.500 bao trở lên sẽ bị phạt tù từ 7-15 năm.